Việt Nam nhận giải đặc biệt Toán học trẻ quốc tế

Trong phần thi cá nhân, học sinh Việt Nam giành ba huy chương vàng, bốn huy chương bạc, tám huy chương đồng và bốn giải khuyến khích. Chủ nhân của ba tấm huy chương vàng là Phan Minh Đức, Hoàng Nguyễn Minh Phương và Nguyễn Nga Nhi.

Thầy Trần Phương, Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng, người tham gia ôn luyện cho các em, kể thành tích năm nay của Việt Nam cao nhất trong những lần tham dự. Trong ba chủ nhân của tấm huy chương vàng, em Phan Minh Đức giành điểm tuyệt đối 150/150. Hai học sinh giành huy chương vàng còn lại của Việt Nam cũng đều có điểm cao thứ hai (140/150 điểm). Cuộc thi Toán học trẻ quốc tế IMC dành cho khối THCS với hai độ tuổi Junior dành cho khối 6, 7 và Senior dành cho khối 8, 9.

AX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm