Yêu cầu trả lại phụ huynh hơn 316 triệu đồng tiền mua bảng tương tác

Qua kiểm tra kết hợp với báo cáo việc thu chi tài chính, cho thấy có 20/26 trường tiểu học thu thừa số tiền mua sắm bảng tương tác từ phụ huynh với tổng số tiền thừa khoảng hơn 316 triệu đồng. Trong đó có nhiều trường thu dôi ra hàng chục triệu đồng như Trường Tiểu học Nguyễn Văn Kịp (hơn 66,5 triệu), Nguyễn Thanh Tuyền (hơn 30,5 triệu), Phạm Văn Hai (gần 25,6 triệu), Nguyễn Khuyến (32,2 triệu), Sơn Cang (hơn 47,7 triệu), Yên Thế (27,2 triệu)…

Theo lời một cán bộ của Phòng GD&ĐT quận Tân Bình, nguyên tắc trong thu chi ở các trường là phải thu đủ bù chi. Số tiền dôi ra ở bất kỳ khoản nào cũng tuyệt đối không được sử dụng vào mục đích khác. Vì vậy, phòng yêu cầu các trường phải có kế hoạch trả lại đầy đủ cho phụ huynh. Những trường hợp học sinh đã ra trường nên không trả lại được thì các trường cũng phải báo cáo. Sau đó, phòng sẽ xin ý kiến Thường trực UBND quận để có hướng giải quyết.

Được biết quận Tân Bình trang bị 87 bảng tương tác cho 74 trường học từ mầm non đến THCS với tổng kinh phí khoảng 15,73 tỉ đồng. Trong đó, 50% kinh phí từ ngân sách TP, các trường thanh toán gần 8 tỉ đồng lấy từ tiền phụ huynh đóng góp. Trong đó, khối tiểu học có 39 bảng. Tùy theo nhu cầu và số lượng học sinh từng trường, trung bình mỗi trường sắm 1-3 bảng để phục vụ giảng dạy. Phụ huynh học sinh sẽ đóng góp theo tháng, bình quân ở mức 10.000-20.000 đồng/tháng/học sinh trong thời gian 2-3 năm, cho đến khi nhà trường hoàn tất việc quyết toán cho phía nhà cung cấp.

Việc mua sắm này thực hiện theo chủ trương của UBND TP.HCM từ năm học 2013-2014 để thực hiện Đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp” và đề án “Phổ cập mầm non cho trẻ năm tuổi”. Theo đó, TP đưa vào sử dụng gần 1.000 bảng tương tác với tổng kinh phí hơn 180 tỉ đồng tại 412 trường mầm non và 194 trường tiểu học trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm