Phẫu thuật thẩm mỹ dỏm tung hoành làng quê

Do cầu lớn hơn cung, thấy dễ kiếm tiền, nhiều bác sĩ tay ngang đã không ngần ngại nhảy vào lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM). Thẩm mỹ viện “vườn” mọc lên như nấm ở các vùng nông thôn, vượt quá khả năng quản lý về hành nghề, giấy phép hoạt động của cơ quan chức năng dẫn đến nhiều trường hợp chị em tiền mất tật mang.

Một năm sáu lần phẫu thuật

Chưa bằng lòng với khuôn mặt mắt ti hí một mí, mũi tẹt, mặt chữ điền, Nguyễn Thái PA, 38 tuổi (ngụ Trà Vinh) hơn hai năm nay gần như phải sống trong bệnh viện (BV) để khắc phục những biến chứng do từng làm đẹp.

Sống độc thân và không còn phụ thuộc quá nhiều vào gia đình, năm 32 tuổi A. luôn bị chê là cô gái có mặt vuông. Do làm kinh doanh tự chủ và có điều kiện, sẵn tiếp xúc nhiều với mạng xã hội, chị tự tìm hiểu về các hình thức PTTM. Do không thích đi xa, A. được bạn giới thiệu đến Trung tâm thẩm mỹ BT ở Trà Vinh “rất uy tín”. A. quyết định gom tiền trùng tu nhan sắc.

Chị kể đầu tiên đi gọt cằm V-line ở trung tâm này. Sau đó,  A. tiếp tục bơm môi. Rồi, chị được bác sĩ tư vấn nhấn mí nhỏ và tiêm botox làm thon hai hàm cho mặt đạt chuẩn. Ngoài ra, A. còn lăn kim trị mụn và nâng mũi ở một cơ sở thẩm mỹ gần đó. Trong vòng gần ba năm, A. đã được phẫu thuật tổng cộng sáu lần trên khuôn mặt mình.

“Lúc bơm môi, tôi không để ý hỏi chất gì. Nhưng khi môi bắt đầu sưng, tôi tìm hiểu mới biết chất bơm lúc đó là restyland, một chất làm đẹp chưa được phép. Ngoài ra restyland còn bị pha thêm silicon, tái tạo môi rồi mới nạo silicon ra cho có hình thù. Lúc đó tôi chỉ biết mình cần làm đẹp mà không để ý đến thương hiệu của các cơ sở thẩm mỹ đã làm và họ dùng chất gì làm đẹp cho mình cả” - A. chia sẻ.

Số tiền A. bỏ ra cho quá trình làm đẹp khuôn mặt của mình hết hơn 210 triệu đồng trong ba năm. Thế nhưng từ đầu năm 2015 đến nay, khuôn mặt chị gặp nhiều biến chứng, chiếc mũi S-line bắt đầu đau nhức và chảy silicon. Mỗi tối vách ngăn mũi bị đau nhức, khó thở. Mọi hành động phải thận trọng vì một lần va chạm nhẹ cũng khiến mũi A. bị đau.

Sau khi đi khám tại BV Nhân dân Gia Định (TP.HCM), chị được phát hiện thêm chứng viêm xoang nhẹ và chảy nước mũi liên tục. Suốt hai năm qua, A. dường như cách ly hoàn toàn với mọi người, cứ một tuần ở BV hết năm ngày. Di chuyển hết từ BV Nhân dân Gia Định đến BV Chợ Rẫy, rồi BV Trưng Vương chỉ để khắc phục hậu quả cho khuôn mặt đang sưng tấy, viêm nhiễm. Sức khỏe hoàn toàn giảm sút.

“Tôi có quay lại trung tâm thẩm mỹ và chi nhánh của trung tâm nơi làm mũi cho mình nhưng nghe bảo họ dẹp tiệm cách đây hơn một năm nay, giờ cũng không ai biết đang ở đâu. Sau này tôi mới biết đó là cơ sở tư nhân, chỉ được cấp phép làm các dịch vụ xăm mày, trị mụn nhưng tự ý làm những phẫu thuật vượt quá giấy phép” - chị A. chia sẻ.

Các bác sĩ BV Trưng Vương sửa ngực cho một bệnh nhân bị biến chứng do bơm silicon ở cơ sở giá rẻ.

Việc làm đẹp cho các quý cô, quý bà xem ra dễ dàng nhưng khắc phục hậu quả từ các biến chứng luôn là khối lượng công việc khổng lồ.

Kể về một trường hợp đau lòng vừa tiếp nhận cách đây hơn một tuần, ThS-BS Huỳnh Thái Minh Vũ, Giám đốc Trung tâm PTTM Ái Minh Vũ (đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, TP.HCM), cho biết cách đây hai tuần, phòng khám nhận một bệnh nhân nữ 34 tuổi, nhà ở huyện Hóc Môn trong tình trạng hoa mắt, chóng mặt và lịm dần. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị nhiễm trùng máu nặng sau khi chỉnh ngực tại một cơ sở thẩm mỹ gần nhà. Được biết  do ngực quá nhỏ, chị BTH đã bơm silicon lỏng bốn lần tại đây. Trong lần tiêm cuối cùng, bệnh nhân bỗng thấy mệt, khó thở rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy bệnh nhân về nhà, vài ngày sau mới đi khám.

Theo BS Vũ, nguyên nhân khiến bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết là biến chứng từ bơm silicon lỏng nhằm kích thích to vòng một. “Nhận thấy biến chứng vượt quá tầm tay, chúng tôi chuyển bệnh nhân đến BV Nhân dân 115. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong hai ngày sau đó do tình trạng nhiễm trùng huyết đã quá nặng” - BS Vũ cho biết.

Cấp phép 5, làm 10 dịch vụ

Hầu hết tình trạng bệnh nhân nhập viện khắc phục hậu quả do PTTM dỏm vào các BV lớn tại TP.HCM mỗi năm lên đến hàng ngàn trường hợp. Theo các bác sĩ chuyên gia trong ngành PTTM, do thấy lợi nhuận và nhu cầu làm đẹp hiện nay rất cao, nhiều bác sĩ tay ngang đã nhảy vào lĩnh vực thẩm mỹ. Nhiều trung tâm, phòng khám chỉ được cấp phép một vài lĩnh vực như chăm sóc da, spa nhưng  cũng lấn sân làm luôn giải phẫu, nâng ngực, nâng mũi…

Theo BS Phan Đức Minh, Hội Phẫu thuật bàn tay TP.HCM, biến chứng từ PTTM tại các vùng xa, nhất là các tỉnh miền Tây vẫn liên tục xảy ra. Biến chứng có nhiều nguyên nhân, một là từ các cơ sở thẩm mỹ vượt quá giới hạn khả năng của mình, tự ý lách luật làm những dịch vụ chưa được cho phép. Họ tự xưng là bác sĩ thẩm mỹ chuyên nghiệp để nâng cao uy tín bản thân và cơ sở của mình, thậm chí trưng bảng hiệu bác sĩ thẩm mỹ tốt nghiệp ở ĐH Harvard (Hoa Kỳ), làm đẹp đúng chuẩn sao Hàn Quốc... làm mờ óc kiểm chứng của các chị em phụ nữ và đôi khi cả các cơ quan quản lý.

Nạn nhân phẫu thuật thẩm mỹ  hỏng nhiều lần tại Trà Vinh.  Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Tại một số vùng nông thôn, hàng trăm trung tâm, phòng khám thẩm mỹ, rồi BV chuyên PTTM  mọc lên như nấm. Phần lớn các cơ sở này đã được cấp phép dịch vụ làm đẹp nhưng có giới hạn. Ví dụ, một thẩm mỹ viện đơn giản được cấp phép với các dịch vụ xăm mày, cắt mí, phun môi…, ngay bảng hiệu quảng cáo cũng chỉ ghi giới hạn dịch vụ như vậy nhưng quảng cáo trên web lại vô cùng đa dạng, nào là nâng mũi tiêm filler, gọt cằm, bơm silicon nâng ngực, bơm mông, nâng mũi chỉ… Trong khi tay nghề của bác sĩ còn non nớt, trang thiết bị không đảm bảo, họ vẫn yên ổn hành nghề.

“Tôi đã từng tiếp nhận trường hợp bị biến chứng sau nâng ngực, hoại tử toàn bộ vùng ngực phải sau khi bơm silicon. Chị này kể đã đi nâng ngực tại một spa gần nhà mà không hề biết có giấy phép hoạt động nâng ngực hay không” - BS Minh cho hay.

Cũng theo BS Minh, người dân thường nhầm lẫn giữa thẩm mỹ viện và mỹ viện, giữa các cơ sở chuyên chăm sóc sắc đẹp với cơ sở PTTM nên rất dễ bị mắc bẫy. Do đó, để bảo vệ cho người dân, cơ quan quản lý cần phải có biện pháp lâu dài và chặt chẽ hơn đối với các cơ sở PTTM. Phải làm sao để ngăn chặn tình trạng các cơ sở thẩm mỹ làm vượt chức năng được phép, không nên đổ cho rằng lỗi là do người dân không tìm hiểu khi đi làm đẹp.

Tại TP.HCM, gần đây Sở Y tế TP thường xuyên đưa tên những cơ sở thẩm mỹ có phép lên website www.medinet.hochiminhcity.gov.vn để người dân tham khảo trước khi làm đẹp. Ở đó người dân có thể tìm hiểu được thông tin cơ sở thẩm mỹ, bác sĩ, trình độ tay nghề, giấy phép hành nghề, lĩnh vực và phạm vi được hành nghề của các bác sĩ mà không lo bị lừa. Ngoài ra,  Thanh tra Sở Y tế TP đã tham mưu cho Ban Giám đốc Sở buộc các BV phải đăng ký về những bác sĩ đến thuê chỗ để mổ thẩm mỹ. Đối với việc kiểm tra các trường hợp sai phạm về PTTM, Thanh tra Sở Y tế đều xử lý theo đúng quy định.

TS-BS Phạm Trịnh Quốc Khanh, Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ BV Trưng Vương, cho biết hiện nay nhu cầu thẩm mỹ tăng nhiều so với trước đây. Hình thức phẫu thuật phong phú hơn và cả độ tuổi tham gia làm đẹp cũng đa dạng. Nếu so với trước đây, PTTM chỉ là phương pháp cho người trung niên cải thiện nhan sắc thì bây giờ nó trở thành nhu cầu cho cả giới trẻ. Từ nhu cầu đó, việc đào tạo bác sĩ chuyên ngành PTTM cũng là một vấn đề đặt ra đối với các khoa, trường y.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

 Bà Ly Sa trong cuộc vận động đồng bào dân tộc H’Mông xóa bỏ các hủ tục, trong đó có vấn nạn tảo hôn.

Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn

(PLO)- Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn là chìa khóa căn cơ để giải quyết hệ lụy là đói nghèo, trẻ em bỏ học, chất lượng dân số thấp kéo dài qua nhiều thập niên ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa).
Ép con lấy chồng cận huyết

Ép con lấy chồng cận huyết

(PLO)- Tuổi 15, Sùng Thị Tú ở xã Trung Lý, huyện vùng cao biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã bị chính mẹ ruột của mình ép lấy người cậu họ.
Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

(PL)- Dù đón một cái Tết xa nhà nhưng bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam tại Nam Sudan cũng tổ chức nấu bánh chưng, trang trí mai, đào rộn ràng không khí Tết.
Đến Campuchia truy tìm MH370

Đến Campuchia truy tìm MH370

(PL)- Đội tìm kiếm người Anh nói rằng họ đã may mắn “thoát chết” trong quá trình tìm kiếm bất thành và sẽ trở về Anh hôm nay.
Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

(PL)- Thiên vương điện ảnh nói sẽ tặng toàn bộ tài sản tương đương 17.000 tỉ đồng cho từ thiện vì: “Số tiền đó vốn không phải của chúng ta. Chúng ta đi vào thế giới này bằng hai bàn tay trắng và ra đi cũng như thế”.
Bán nhà, cưu mang con nuôi

Bán nhà, cưu mang con nuôi

(PL)- Hơn bốn năm nhận nuôi đứa trẻ mang căn bệnh quái ác, chị Trần Phương Lan đã đánh đổi gần như tất cả. Ngày 9-10 vừa qua, chị là một trong 10 nhân vật được UBND TP Hà Nội công nhận là “Công dân ưu tú thủ đô 2018”.
Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

(PL)- Mỹ-Anh-Pháp-Đức bàn kế hoạch đánh Syria nếu nước này sử dụng vũ khí hóa học khi tấn công tổng lực tỉnh Idlib - cứ điểm cuối cùng của phe nổi dậy.
Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

(PL)- Chủ tịch Tập đoàn Alibaba, tỉ phú Jack Ma, cho biết đang dành nhiều thời gian và tài sản hơn để làm từ thiện với mong muốn thành lập một quỹ từ thiện tập trung vào giáo dục.
Chạm mặt nhà vua giữa vùng biên giới

Chạm mặt nhà vua giữa vùng biên giới

(PL)- Trước khi gặp được những chiến binh săn đầu người, tôi đã chạm mặt nhà vua của bộ tộc Konyak trong “cung điện hoàng gia” nằm giữa hai nước Ấn Độ-Myanmar kỳ lạ, ngỡ ngàng…