Ai tiếp tục hưởng lãi suất 5% từ gói vay 30.000 tỉ?

Theo đó, những khoản vay mà khách hàng đã được giải ngân trước ngày 31-12-2016 sẽ vẫn được hưởng lãi suất 5% theo chính sách của năm 2017. Đây cũng là mức lãi ưu đãi của gói 30.000 tỉ đồng áp dụng trong năm 2016.  

Trong khi đó, với những khách hàng dù đã hoàn tất việc ký kết hợp đồng vay gói 30.000 tỉ đồng nhưng các khoản giải ngân sau năm 2016 (khi gói 30.000 tỉ đồng đã kết thúc), sẽ phải chịu lãi suất thỏa thuận với các ngân hàng thương mại. 

Theo quy định, lãi suất gói 30.000 tỉ đồng cho năm tiếp theo được Ngân hàng Nhà nước xác định lại và công bố định kỳ vào tháng 12 hằng năm. Nhưng lãi suất sẽ được NHNN tính toán lại nhưng chỉ bằng khoảng 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường và không vượt quá 6%/năm. 

Gói 30.000 tỉ đồng được NHNN đưa ra vào đầu năm 2013 được xem là “cứu cánh” cho thị trường bất động sản. Chính nhờ gói tín dụng ưu đãi này mà thị trường bất động sản đã nhanh chóng phục hồi sau giai đoạn đóng băng. 

Theo số liệu từ NHNN, đến nay đã có khoảng trên 50.000 cá nhân, hộ gia đình được hưởng ưu đãi từ gói 30.000 tỉ đồng này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm