Bình Thuận thí điểm lập nghiệp đoàn nghề cá

Theo quy chế, nghiệp đoàn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời giúp ngư dân giải quyết các tranh chấp xảy ra trong quá trình hoạt động đánh bắt. Nghiệp đoàn nghề cá hoạt động theo hình thức vừa phát triển kinh tế biển, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc.

Sau khi rút kinh nghiệm hoạt động của Nghiệp đoàn nghề cá Bình Hưng, mô hình này sẽ nhân rộng trên toàn tỉnh. Được biết Bình Thuận hiện có gần 9.000 tàu cá, trong đó tàu khai thác hải sản xa bờ trên 1.700 chiếc. Tính đến thời điểm hiện tại, các ngư dân đã thành lập 624 tổ đoàn kết khai thác thủy sản với khoảng 4.000 tàu cá và trên 25.000 lao động.

PN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm