Bộ Tài chính: Không dùng quỹ bình ổn thì phải bốn lần tăng giá xăng

Theo bộ này, nếu không sử dụng quỹ bình ổn thì giá xăng dầu đã phải thực hiện bốn lần tăng giá tính từ ngày 15-1. Cụ thể, các ngày 15-1, 28-1, 8-2 giá bán xăng dầu trong nước phải tăng mỗi lần khoảng 200-500 đồng/lít, kg tùy từng chủng loại. Riêng ngày 26-2, nếu không sử dụng quỹ bình ổn thì giá bán xăng dầu trong nước đã phải tăng 1.000-2.300 đồng/lít, kg.

Bộ Tài chính lý giải thêm, tính đến ngày 20-2, ước số dư quỹ bình ổn khoảng 758 tỉ đồng. Thời điểm này nếu không sử dụng quỹ bình ổn, mức tăng giá sẽ 1.000-2.300 đồng/lít, kg tùy từng mặt hàng xăng dầu. Sau hơn một tháng sử dụng quỹ với mức bù lên đến 2.000 đồng/lít xăng, 800 đồng/lít dầu diesel, 1.150 đồng/lít dầu hỏa và 650 đồng/kg dầu mazut, tổng số dư quỹ đã bị âm khoảng 524 tỉ đồng. Sau khi cân nhắc, liên bộ thống nhất ngừng sử dụng quỹ bình ổn và tăng giá bán xăng dầu trong ngày 28-3.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm