Cần tận dụng lợi thế Khu kinh tế Dung Quất để thu hút đầu tư

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng cho rằng tỉnh cần lưu ý về một số mặt tồn tại, đó là hạ tầng kinh tế-xã hội còn bất cập, thiếu đồng bộ; tốc độ phát triển đô thị chậm; tỉ lệ hộ nghèo còn cao; môi trường đầu tư chưa tốt. Phó thủ tướng nhấn mạnh trong giai đoạn tới, Quảng Ngãi cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng; tận dụng lợi thế của Khu kinh tế Dung Quất để thu hút đầu tư; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là địa bàn miền núi, hải đảo.

Phó Thủ tướng cũng đã ghi nhận những kiến nghị của Quảng Ngãi về các vấn đề như cơ chế chính sách đặc thù cho Khu kinh tế Dung Quất; hỗ trợ phát triển huyện đảo Lý Sơn mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh...

LUẬN NGỮ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm