Cần tìm thị trường xuất khẩu cho trái dừa

Năm 2011, giá dừa tăng liên tục. Tháng 10-2011, giá dừa trái thu mua tại Bến Tre đạt gần 12.000 đồng/trái nhưng hiện nay giá giảm chỉ còn khoảng 3.500 đồng/trái và rất khó tiêu thụ. Theo báo cáo của Sở Công Thương, đây là biến động chung của thị trường thế giới. Hàng loạt mặt hàng chế biến từ dừa, trái dừa xuất sang Trung Quốc và gần 80 quốc gia khác trên thế giới đều bị tụt giảm về giá và sản lượng tiêu thụ.

Ông Hồ Vĩnh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Dừa Bến Tre, bày tỏ lo ngại nông dân sẽ bỏ mặt vườn dừa, tới chừng giá lên thì thất thu lần nữa do không có nhiều dừa để bán. Theo ông Sang, khó khăn nêu trên không phải do chủ trương đánh thuế xuất khẩu 3% đối với trái dừa xuất thô sang Trung Quốc mà giá dừa trái của các quốc gia khác đều giảm trên 50%.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết giá dừa giảm quá nhanh là hiện tượng không bình thường, nếu kéo dài tình hình này không chỉ tác động đến đời sống người dân (hơn 70% dân số Bến Tre sống nhờ vào cây dừa - PV) mà còn tác động đến sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến dừa. “Cần xây dựng chuỗi liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ. Trước nay chúng ta lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc, nay cần xúc tiến thương mại để tìm thêm thị trường mới. Có được đầu ra chắc chắn sẽ ổn định thị trường đầu vào” - ông Hiếu nói.

TÂM PHÚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm