Chứng khoán châu Á giảm trước cuộc họp của Fed

Chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,1%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 107,32 điểm, hay 0,75%, xuống 14.288,72 điểm.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 5,76 điểm, hay 0,28%, xuống 2.042,38 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tăng 1,26 điểm, hay 0,06%, lên 2.135,13 điểm. Tiếp tục đà tăng của phiên trước, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 35,75 điểm, hay 0,16%, lên 22.842,33 điểm.

Các nhà kinh tế và các nhà giao dịch nhận định sẽ không có thay đổi nào đối với chương trình mua 85 tỷ USD trái phiếu mỗi tháng của Fed được đưa ra tại cuộc họp diễn ra trong hai ngày 29-30/10. Đa số dự đoán Fed sẽ trì hoãn việc rút chương trình kích thích kinh tế này ít nhất là đến tháng 3/2014.

Theo các chiến lược gia tại Barclays, với các số liệu được công bố ngày 28/10 cho thấy sản lượng công nghiệp tháng Chín chỉ tăng nhẹ và doanh số bán nhà đã qua sử dụng giảm mạnh hơn dự kiến, có nghĩa hoạt động kinh tế đã yếu ngay cả trước khi chính phủ bị đóng cửa, Fed sẽ khó có thể đưa ra được quyết định về việc rút chương trình mua trái phiếu.

Chốt phiên trước, các chỉ số chứng khoán Mỹ gần như không thay đổi, khi thị trường "án binh bất động" trước cuộc họp của Fed. Chỉ số Dow Jones giảm 1,35 điểm (0,01%), xuống 15.568,93 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 3,23 điểm (0,08%), xuống 3.940,68 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 2,34 điểm (0,13%), lên 1.762,11 điểm, một mức kỷ lục mới.

Tại châu Âu, các thị trường cũng khá yên ắng trước thềm cuộc họp của Fed. Chỉ số FTSE 100 của London tăng 0,07%, lên 6.725,82 điểm, trong khi chỉ số DAX 30 của Frankfurt giảm 0,08%, xuống 8.978,65 điểm, còn chỉ số CAC 40 của Paris giảm 0,48%, xuống 4.251,61 điểm.

Theo Lê Minh (TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm