Cổ phiếu của bầu Đức thủng sàn

Tại Việt Nam, suốt gần một tháng qua, khối ngoại liên tục bán ròng. Điều này kéo theo hầu hết mã như VIC HSG, NT2, HPG, DPM, CTG, STB, PVSD... đều giảm mạnh. Riêng trong hôm qua, toàn thị trường có 306 mã giảm, trong đó hai mã đã chính thức “thủng đáy” sàn là FLC và HAG.

Nhiều chuyên gia cho rằng bất ổn đến từ kinh tế Trung Quốc, đặc biệt là chính sách tỉ giá của quốc gia này khiến kinh tế thế giới bị “vạ lây”. Song song đó, giá dầu lao dốc mạnh đang gây sức ép làm giảm giá chứng khoán trên toàn cầu. Gần 4 giờ chiều qua theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI giao dịch tại Mỹ giảm 0,5%, còn 28,21 USD/thùng. Giá dầu Brent tại London giảm gần 0,7%, còn 27,7 USD/thùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm