Cổ phiếu lọc dầu Dung Quất rục rịch lên sàn

Đây là chia sẻ của ông Trần Ngọc Nguyên, Tổng Giám đốc BSR, tại cuộc họp báo về sản xuất kinh doanh năm tháng đầu năm 2017 vào ngày 18-5. Theo kế hoạch đã được phê duyệt, BSR sẽ thực hiện chào bán lần đầu cổ phiếu ra công chúng (IPO) trong quý IV-2017. Trong đợt IPO này, BSR dự kiến chào bán 5%-6%, phần còn lại chào bán cho các nhà đầu tư định danh và các nhà đầu tư chiến lược.

Theo ông Nguyên, là công ty có quy mô vốn lớn nên việc thực hiện chào bán cổ phiếu của BSR sẽ chia làm hai giai đoạn, gồm BSR sẽ tiến hành chuyển đổi thành công ty cổ phần và thực hiện chào bán cho cán bộ, nhân viên và IPO, hoàn thành trong năm 2017. Tiếp đến công ty sẽ hoàn tất việc chào bán cho nhà đầu tư định danh và nhà đầu tư chiến lược trong vòng 12 tháng, kể từ khi BSR trở thành công ty cổ phần.

“Việc tìm kiếm và lựa chon nhà đầu tư chiến lược có ý nghĩa rất quan trọng với BSR. Đó sẽ là các nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính vững mạnh, có kinh nghiệm trong lĩnh vực lọc - hóa dầu và cam kết đồng hành lâu dài để hỗ trợ BSR nâng cấp, mở rộng nhà máy, mở rộng thị trường... BSR thuộc diện Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ. Do đó Nhà nước không giới hạn tỉ lệ thoái vốn tại BSR” - ông Nguyên chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Nguyên cho biết BSR đã chọn tư vấn để triển khai phương án thoái vốn tại ba đơn vị mà BSR góp vốn để có cơ sở thực hiện xong trong năm 2017: PV Building, PMS, PVOS.

Về tình hình sản xuất kinh doanh, lãnh đạo BSR cho hay tính từ khi Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) bắt đầu hoạt động năm 2009 đến tháng 5-2017, BSR đã đạt doanh thu 834.000 tỉ đồng, lợi nhuận 13.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, doanh thu hằng năm có sự biến động, trong đó doanh thu năm 2013 ở mức 155.000 tỉ đồng, năm 2014 là 128.000 tỉ đồng nhưng năm 2015-2016 đã sụt giảm mạnh về mức tương ứng 96.000 tỉ đồng và 74.000 tỉ đồng.

Riêng trong năm tháng đầu năm 2017, doanh thu của đơn vị này đạt 35.000 tỉ đồng, vượt 18% so với kế hoạch; lợi nhuận vượt kế hoạch 1.600 tỉ đồng do tập đoàn PVN giao.

Theo lãnh đạo BSR, trong quá trình sản xuất giá dầu thô thế giới biến động bất thường. Giá dầu thô Brent bình quân năm 2017 là 52,5 USD/thùng, tăng so với giá kế hoạch. Giá dầu thô tăng dẫn đến giá sản phẩm tăng, tuy nhiên kể từ giữa tháng 4 giá dầu suy giảm khiến biến động khó lường.

Cùng với đó, một số yếu tố khách quan cũng đã tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh của BSR. Theo đó, việc chênh lệch thuế nhập đã khiến BSR khó cạnh tranh với hàng nhập khẩu. Cụ thể, đối với mặt hàng xăng khoáng, thuế nhập khẩu áp dụng với BSR là 20% trong giai đoạn 2016-2018 và sẽ giảm về 10% trong giai đoan 2019-2020.

Trong khi đó đối với hàng hóa nhập từ thị trường ASEAN, Hàn Quốc mức thuế chỉ trong khoảng 5%-8%. Còn đối với dầu diesel mức thuế từ các thị trường ASEAN và Hàn Quốc về mức 0%, còn BSR vẫn áp mức thuế 7%. Bên cạnh đó, tỉ giá tại thời điểm 17-5 là 22.645 VND/USD tăng 0,64% so với tỉ giá kế hoạch với biến động thất thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm