Có thể hạn chế dầu ăn nhập khẩu

Trước đó, Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex) đã nộp đơn đến Cục yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ. Doanh nghiệp này chiếm gần 29% lượng dầu ăn sản xuất trong nước. Bên cạnh đó, các công ty dầu như Tường An, Cái Lân, Golden Hope Nhà Bè cũng ủng hộ Vocarimex. Bốn công ty kể trên chiếm gần 98% lượng dầu ăn sản xuất trong nước.

Dầu ăn nhập khẩu đã tăng đột biến, từ khoảng 300.000 tấn vào năm 2011 tăng đến hơn 600.000 tấn năm 2012 khiến thị phần của dầu ăn nội địa suy giảm, từ khoảng 60% năm 2011 còn chừng 14% trong năm 2012. Vocarimex đã phải cắt giảm sản xuất, giảm giá bán để cầm cự và nộp đơn đến Cục.

Vấn đề cần xem xét ở đây là ngay cả khi dầu ăn nhập khẩu không có tình trạng bán phá giá hay được trợ cấp nhưng lại gia tăng bất thường gây thiệt hại nghiêm trọng đến ngành sản xuất dầu ăn trong nước thì dầu ăn nhập khẩu có thể bị tăng thuế nhập khẩu, áp dụng hạn ngạch, áp thuế tuyệt đối… để hạn chế nhập khẩu.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm