CPH: Tránh để tư nhân thao túng gây mất vốn nhà nước

Đồng thời phê duyệt phương án CPH ba DN và chỉ mới bán cổ phần lần đầu ra cổ đông đại chúng một DN. Bên cạnh đó, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức lại 10/25 DNNN. Trong đó, phá sản ba DN, giải thể hai DN, sáp nhập hai DN, bán hai DN.

Tính đến cuối tháng 5-2015, các DN 100% vốn nhà nước của TP có tổng doanh thu 63.964 tỉ đồng, lợi nhuận đạt 5.841 tỉ đồng, nộp ngân sách 6.532 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã lưu ý việc CPH DNNN không chỉ chú trọng công tác thoái vốn mà còn phải có giải pháp giữ vốn của Nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu DN sau CPH hoạt động hiệu quả, bảo đảm công ăn việc làm, chăm lo đời sống tốt cho người lao động. Sau CPH cần phải kiểm tra, giám sát, tránh tình trạng tư nhân hóa nắm quyền kiểm soát gây mất vốn nhà nước, thua lỗ, phá sản.

BÌNH MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm