Đề nghị chọn sữa, dệt may để kích thích sản xuất

“Ngành dệt may Việt Nam đã giải quyết việc làm cho hơn bốn triệu lao động, xuất khẩu đạt hơn 26 tỉ USD và dự kiến sẽ tăng trưởng sau khi hội nhập. Chương trình sữa học đường cũng có nhiều lợi thế để phát triển nguồn tiêu thụ và sản xuất chăn nuôi bò sữa trong nước” - ông Cường lý giải.

Ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thì nhấn mạnh điều quan trọng là cần phải hoàn thiện cơ sở pháp lý để quản lý và xử lý các hành vi lũng đoạn thị trường; hạn chế hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Đồng thời, Nhà nước cần có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ sản xuất, lưu thông hàng hóa nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường nông thôn; người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng hóa Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nói cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cần tránh dàn trải, bởi bộ ngành, địa phương nào cũng tham gia cuộc vận động nhưng hiệu quả vẫn thấp.

Ông Nhân cũng cho rằng cần rà soát hiện trạng chuỗi sản xuất, phân phối, tiêu dùng trong nước trước khi chọn một số mặt hàng để tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh phân phối tiêu dùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm