Đến 2020, toàn tuyến Lạng Sơn - Tây Ninh cần đạt 220 tỉ USD

Phó Thủ tướng lưu ý, thời gian tới Tây Ninh cần tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - TP.HCM - Mộc Bài (Tây Ninh), đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo Phó Thủ tướng, hành lang kinh tế nói trên có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam trong kết nối kinh tế với các nước ASEAN và không gian hội nhập rộng lớn hơn của đất nước. Mục tiêu cụ thể đặt ra là đến năm 2020, toàn tuyến có quy mô kinh tế khoảng 200-220 tỉ USD (chiếm khoảng 70% tổng GDP quốc gia) và chiếm khoảng 80% dân số đô thị tăng thêm trong cả nước ở thời kỳ từ nay đến năm 2020. Thu hút khoảng 9,0-9,5 triệu khách quốc tế và 40-41 triệu khách nội địa với doanh thu đạt 15-16 tỉ USD.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành nghiên cứu, hỗ trợ Tây Ninh nhằm tăng cường quảng bá tiềm năng thế mạnh của địa phương, thúc đẩy thương mại qua biên giới...

TX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm