Doanh nghiệp cá tra đang thiếu vốn

Theo ông Dũng, chu kỳ cho vay của ngân hàng hiện ngắn hơn so với chu kỳ nuôi của con cá tra. Bên cạnh đó, nguồn vốn cho doanh nghiệp (DN) thủy sản vay sản xuất không còn lớn như trước. “DN đang kêu thiếu vốn và chúng tôi đã báo cáo với các ban, ngành liên quan như Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Ban Kinh tế Trung ương… để xem xét về chu kỳ vay vốn ngân hàng cho DN, cũng như DN nào ốm yếu quá thì cũng cho ngưng luôn” - ông Dũng cho hay.

Theo nhận định của Hiệp hội Cá tra, xu hướng thị trường xuất khẩu của ngành này trong hai năm tới sẽ giảm ở các nước EU và Mỹ, tăng ở Trung Quốc. Mục tiêu hiệp hội muốn hướng tới là thị phần của Trung Quốc, EU và Mỹ chiếm 50% để đảm bảo thị trường xuất khẩu sẽ ổn định và nếu như thị trường Mỹ và EU có biến động thì cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm