Doanh nghiệp Nhật muốn đầu tư vào Việt Nam hơn Trung Quốc

Ông Yasuzumi Hirotaka, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro) tại TP.HCM, cho biết như trên tại buổi họp báo ngày 23-2 công bố kết quả về Thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN Nhật đầu tư tại Việt Nam năm 2015.

Trong khi đó, ở các nước lân cận như Trung Quốc, số DN Nhật muốn mở rộng hoạt động kinh doanh chỉ có 38%, Malaysia (45%), Thái Lan (49%). Lý do chính khiến các DN Nhật muốn mở rộng kinh doanh tại Việt Nam do doanh thu tăng, có thể sản xuất sản phẩm với giá trị gia tăng cao, quy mô và khả năng thị trường của Việt Nam… 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm