Cầu Ghềnh sập, khách chọn xe đò đi chơi lễ tăng

Theo tính toán của bến xe này, khách qua bến chủ yếu tập trung vào các tuyến đường có cự ly trung bình ngắn và các khu vui chơi giải trí trên các tuyến từ Đà Nẵng, khu vực Tây Nguyên trở vào phía Nam, khu vực miền Tây và nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang. Hiện bến xe đã đưa ra phương án phục vụ hành khách đi lại từ ngày 29-4. Bến xe Miền Tây cũng dự báo lượng khách qua bến dịp này có thể tăng đột biến trên một số tuyến về Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang...

Các hãng xe đò thông báo tăng giá vé trong dịp này. Theo đó, từ ngày 29-4 đến hết 1-5, giá vé trên các chuyến từ TP.HCM đi các nơi thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước và Đồng Nai tăng không quá 30%. Trong khoảng thời gian này, giá vé các tuyến từ TP.HCM đi Tây Nguyên, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Quảng Ngãi tăng không quá 40%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm