'Choáng' với những hình ảnh về cuộc sống xa xỉ ở Dubai

Ô tô mạ vàng trên phố, sở hữu thú cưng là sư tử hay cảnh sát đi tuần bằng xe Lamborghini không còn là hình ảnh hiếm gặp trên nhiều con phố ở Dubai.

Dubai – thành phố đồng thời là một trong bảy tiểu vương quốc của Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất từ lâu còn được mệnh danh với cái tên “vương quốc đại gia”. Với mức sống cao, cư dân thành phố sở hữu rất nhiều kỷ lục hoành tráng.
Dù nằm giữa sa mạc khô cằn nhưng thành phố vẫn có riêng quán café băng
Dù nằm giữa sa mạc khô cằn nhưng thành phố vẫn có riêng quán café băng
Để gây ấn tượng với du khách về một thành phố đẳng cấp cao, lực lượng cảnh sát

Để gây ấn tượng với du khách về một thành phố đẳng cấp cao, lực lượng cảnh sát Dubai tuần hành bằng dàn siêu xe như Ferrari FF, Lamborghini Aventador…

Dàn siêu xe của cảnh sát
Dàn siêu xe của cảnh sát Dubai
Dubai
Dubai là một trong những quốc gia trữ lượng vàng lớn. Thậm chí tại đây còn có cả cây ATM thả ra lá vàng.
Chợ mua bán vàng tấp nập ở
Chợ mua bán vàng tấp nập ở Dubai luôn thu hút khách du lịch ra vào tấp nập.
Giới thượng lưu ở
Giới thượng lưu ở Dubai có thói quen nuôi thú cưng như hổ, sư tử trong nhà. Hình ảnh “chúa sơn lâm” vi vu trên phố cùng chủ không còn hiếm gặp tại đây.
Giới thượng lưu ở

Những chú sư tử trắng nuôi trong vườn nhà có thực đơn đặc biệt hàng ngày. Thay vì ăn những món thịt thông thường, khẩu phần ăn của chúng là cá mập tươi.

Cưỡi thú cưng đi dạo
Cưỡi thú cưng đi dạo
Giới nhà giàu

Giới nhà giàu Dubai rất thích những món ăn liên quan tới vàng. Một chiếc bánh cupcake mang tên Golden Phoenix được bán với giá 1223 USD.

Bàn bóng đá Foosball nạm vàng
Bàn bóng đá Foosball nạm vàng
Hình ảnh những siêu xe mạ vàng không còn hiếm gặp
Hình ảnh những siêu xe mạ vàng không còn hiếm gặp
Giữa sa mạc khô cằn, thành phố
Giữa sa mạc khô cằn, thành phố Dubai còn cho xây dựng cả khu trượt tuyết trong nhà lớn nhất thế giới. Ngoài ra, nó còn một  ngọn núi tuyết nhân tạo cao 85m với 5 làn trượt
Giữa sa mạc khô cằn, thành phố

Tại Dubai còn dùng những con robot trị giá tới gần 10 nghìn USD để thay thế cho lao động trẻ em trong các cuộc đua lạc đà xa xỉ.

Sân quần vợt cao nhất thế giới được xây trên đỉnh chóp của khách sạn 7sao
Sân quần vợt cao nhất thế giới được xây trên đỉnh chóp của khách sạn 7sao Burj al Arab
Vườn hoa lớn và đẹp nhất thế giới cũng thuộc về

Vườn hoa lớn và đẹp nhất thế giới cũng thuộc về Dubai

Thùng rác hàng hiệu của
Thùng rác hàng hiệu của LV
Thùng rác hàng hiệu của

Quảng cáo động cơ phản lực cá nhân dưới chân tòa tháp Buri Khalifa có mức giá đắt nhất hành tinh với chi phí 500 USD/giây.

Theo Huy Hoàng (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm