Hơn 32% khách du lịch quay trở lại Việt Nam

Trong khi đó, lượng khách quốc tế đến Việt Nam bốn tháng đầu năm 2015 chỉ đạt 2,7 triệu lượt, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý giải về tình trạng này, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho hay lượng khách quốc tế đến Việt Nam có sự sụt giảm do nhiều nguyên nhân khách quan. Trong đó nổi bật là sau sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại biển Đông, sự trượt giá của đồng rúp đã khiến lượng khách của hai thị trường chính là Trung Quốc và Nga có sự sụt giảm mạnh. Cụ thể là ở thị trường Nga lượng khách giảm 27%, thị trường Trung Quốc lượng khách giảm 40%... Tuy nhiên, lượng khách du lịch nội địa lại có sự tăng trưởng ấn tượng, trong bốn tháng đầu năm đã đạt 25 triệu lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

V.THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm