Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy khó cưỡng của động Thiên Đường

Động Thiên Đường nằm trong Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, cách Đồng Hới 60 km về phía tây bắc.

Hang động này nằm trong phân khu rừng phục hồi sinh thái, thuộc vùng lõi núi đá vôi của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: LÊ PHI

Năm 2005, một người dân địa phương đã tình cờ phát hiện một hang động có giá trị nằm ngay trong lòng Di sản Thiên nhiên Thế giới - Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: LÊ PHI

TS Howawd Limbert (Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh) đã lập tức tổ chức khám phá hang động từ năm 2005-2010 và công bố những kết quả hết sức bất ngờ. Ảnh: LÊ PHI

Động Thiên Đường có tổng chiều dài là 31,4 km, hang dài nhất châu Á. Ảnh: LÊ PHI

Do vẻ đẹp của nhũ đá và măng đá trong động, họ đã đặt tên động này là Thiên Đường. Ảnh: LÊ PHI

Theo đánh giá của Hiệp hội Nghiên cứu hang động Anh quốc, động Thiên Đường còn to lớn và đẹp hơn cả động Phong Nha. Ảnh: LÊ PHI

Động Thiên Đường là một động khô, không có sông ngầm chảy qua như động Phong Nha. Ảnh: LÊ PHI

Theo kết quả khảo sát sơ bộ của các nhà khoa học, so với động Phong Nha thì động Thiên Đường có chiều dài và quy mô lớn hơn nhiều. Ảnh: LÊ PHI

Động Thiên Đường được thiên nhiên trao tặng cả ngàn khối thạch nhũ với nhiều hình thù kỳ ảo. Ảnh: LÊ PHI

Hầu hết các thạch nhũ này được thiên nhiên trau chuốt rất đẹp. Ảnh: LÊ PHI

Bước vào hang động, người ta khó có thể cầm lòng trước vẻ đẹp của các khối thạch nhũ. Ảnh: LÊ PHI

Đường bộ đến hang Thiên Đường từ đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây) đoạn km 16, đi đến cửa động Thiên Ðường dài gần 5 km. Ảnh: LÊ PHI

Trước khi các cơ sở phục vụ du lịch được xây dựng, muốn đến động phải băng rừng và leo rừng nơi có cửa động. Bên trong động ánh đèn hắt lên càng làm cho động thêm lộng lẫy. Ảnh: LÊ PHI

Hiện nay, động Thiên Đương được Tập đoàn Trường Thịnh đầu tư, khai thác. Theo đó, có khoảng trên 100 nhân viên của tập đoàn này trông coi, phục vụ du khách. Ảnh: LÊ PHI

Có những tòa tháp thạch nhũ do thiên nhiên tạo nên qua hàng triệu năm có hình dạng như một ngôi nhà thổ dân. Ảnh: LÊ PHI

Đường nối vào cửa động, bậc thang và đường bên trong động với chiều dài 1,1 km và đã đón khách tham quan từ ngày 3-9-2010. Ảnh: LÊ PHI

Để leo lên tới động Thiên Đường, du khách phải leo 524 bậc thang đá hoặc leo 570 m đường dốc. Ảnh: LÊ PHI

Việc leo bộ này là cơ hội tập luyện sức khỏe cho nhiều người vì rất tốn mồ hôi, sức lực. Khu vực ngay cửa động, đơn vị khai thác có ghi bảng khuyến cáo về vấn đề sức khoẻ khi vào động. Ảnh: LÊ PHI.

Nhiệt độ bên trong động Thiên Đường luôn chênh lệch so với bên ngoài khoảng 15 °C. Ảnh: LÊ PHI

Các thạch nhũ có khi cao 20-30 m. Tuy nhiên, cũng có lúc chỉ cao 3-5 m. Ngoài chiều dài hơn 31 km, nhiều nơi trong lòng động rộng tới cả 100 m và cao 60-70 m. Ảnh: LÊ PHI

Gió cũng theo cửa động lùa vào trong nên dù mùa hè nóng nực thì trong động cũng luôn mát lạnh. Hàng trăm du khách vào hang mỗi lần theo thứ tự và tuân thủ nghiêm ngặt việc bảo vệ cảnh quan. Ảnh: LÊ PHI

Được biết, mỗi ngày nghỉ lễ thấp điểm nhất, động Thiên Đường đón khoảng 5.000 lượt khách, có thời điểm đón hàng chục ngàn lượt khách vào tham quan. Ảnh: LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm