Elliott Advisors rút đơn kiện Vinashin

Năm ngoái, tuần giữa tháng 10, Elliott Advisors đã đệ đơn lên một tòa án ở London, chính thức khởi kiện để đòi nợ Vinashin. Wall Street Journal cho biết đơn kiện đòi trả một khoản, tính cả gốc lẫn lãi, là 13,2 triệu USD.

Trước đó, theo tờ Financial Times, Vinashin đã có đề xuất với các chủ nợ hai lựa chọn. Thứ nhất là sẽ trả bằng tiền mặt, 35% mệnh giá nợ. Thứ hai là chuyển đổi khoản nợ 600 triệu USD (đáo hạn vào năm 2015), trong đó có phần của Elliott Advisors, thành một hợp đồng vay mới, thời hạn 13 năm, được chính phủ bảo lãnh, không trả lãi suất. Nhưng Elliott Advisors đã khước từ cả hai phương án và một mình đệ đơn kiện. Giới phân tích nước ngoài cho rằng có thể là do quỹ không muốn chia tiền với các chủ nợ khác nếu thắng kiện theo phán quyết của tòa tại Anh (mà khả năng thắng là cao). Quỹ từng có “tiền sử” thắng kiện chính phủ Peru vào năm 2000.

HOÀNG THƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm