‘Ép’ chỉ tiêu 90% tiền thuế nộp điện tử

Theo Tổng cục Thuế, hiện cả nước đã đạt trên 90% số DN đăng ký nộp thuế điện tử. Tuy nhiên, số thuế thực nộp qua điện tử chỉ đạt khoảng 32%, gần 23.400 tỉ đồng trong tổng số 72.700 tỉ đồng thuế tháng 10. Tỉ lệ số chứng từ nộp điện tử trong tháng 10 vào khoảng 53%.

Người nộp thuế đang nộp thuế tại Kho bạc. Ảnh: Quỳnh Như

Trước đó, Bộ Tài chính đã có đề nghị các UBND tỉnh, thành yêu cầu các ngân hàng thương mại không được thu thuế bằng tiền mặt, chuyển khóa, mà chỉ nộp thuế duy nhất bằng phương thức điện tử, áp dụng từ 1-12 để thúc đẩy việc nộp thuế qua điện tử.

Tổng cục Thuế cũng “điểm danh” các địa phương có số thuế trên ngàn tỉ như TP.HCM mới đạt 31% số thuế qua điện tử (khoảng 5.600 tỉ đồng trong tổng số gần 18.200 tỉ đồng thuế tháng 10), Hà Nội đạt khoảng 33%, Bình Dương đạt gần 53%, Đồng Nai khoảng 41%...

Bà Rịa-Vũng Tàu có số thuế cao, gần 951 tỉ đồng nhưng tỉ lệ nộp qua điện tử thấp thứ nhì cả nước, chỉ gần 12%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm