Giá dầu tăng trên 40 USD/thùng

Giá dầu ngày 18-3 tăng trên mức 40 USD/thùng, mức tăng cao nhất trong năm tuần tăng liên tiếp, theo hãng tin Reuters (Mỹ).

Giá dầu thô tại Mỹ trong phiên giao dịch đầu ngày 18-3 tiếp tục đà tăng của ngày trước đó, lên 40,23 USD/thùng, so với mức 40,20 USD/thùng cuối ngày giao dịch 17-3.

Giá dầu thô Brent tại thị trường Anh cũng tiếp tục đà tăng, lên mức 41.56 USD/thùng so với mức 41,54 USD/thùng ngày giao dịch 17-3.

Giá dầu tại Mỹ ngày 17-3 là hơn 40,20 USD/thùng, tăng 4,5% so với ngày trước đó và tăng 53% so với mức thấp nhất trong 13 năm ở tháng trước là 26,21 USD/thùng.

Khai thác dầu ở North Dakota (Mỹ) năm 2015. (Ảnh: AP)

Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước xuất khẩu dầu nằm ngoài khối OPEC do Nga dẫn đầu sẽ gặp nhau tại Qatar vào ngày 17-4  bàn việc giảm sản lượng khai thác. Nếu các nước đạt được thỏa thuận thì đây sẽ là thỏa thuận đầu tiên về sản lượng khai thác dầu toàn cầu trong 15 năm qua.

Thông tin này đã râm ran từ nhiều tuần nay và theo nhận định của nhiều chuyên gia thì đây là nguyên nhân đẩy giá dầu tăng.

Trước khi có thông tin này giá dầu Brent ở mức 27 USD/thùng, giá dầu thô Mỹ ở mức 26 USD/thùng. Tính tới thời điểm này giá dầu đã tăng 35% so với năm tuần trước và tăng 53% so với mức thấp nhất trong vòng 13 năm.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn khá bi quan về viễn cảnh giá dầu sẽ duy trì đà tăng. Thị trường hiện vẫn cung vượt cầu. Dự trữ dầu của Mỹ tăng lên mức kỷ lục vào tuần trước.

Iran vẫn tăng cường sản lượng sau khi được quốc tế dỡ bỏ lệnh trừng phạt về xuất khẩu dầu hồi tháng 1. Mức khai thác và xuất khẩu dầu của Saudi Arabia trong tháng 2 nhiều hơn tháng 1.

Các nhà phân tích ước tính mức dư nguồn cung dầu hàng ngày đang nằm ở mức 1-2 triệu thùng/ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm