Giá vàng giảm nhẹ

Lúc 8h sáng nay, hầu hết thương hiệu vàng lớn tại TP HCM đều giảm 50.000 đồng chiều mua và bán ra so với đầu ngày hôm qua, xuống còn 43-43,30 triệu đồng một lượng.

Tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI lúc 8h45 công bố mua bán lẻ vàng miếng SJC ở 43,12-43,32 triệu đồng. Trong khi đó, với mua bán sỉ, đơn vị này hiện công bố giá quanh 43,17-43,27 triệu đồng.
Giá vàng giảm nhẹ. Ảnh: Thanh Lê

Tương tự, vàng miếng SBJ sáng nay được niêm yết giá bán ra là 43,30 triệu đồng, còn mua vào 42,90 triệu đồng. Khoảng cách giữa mua và bán được thu hẹp còn 300.000 đồng sơ với những ngày trước đó 400.000 đồng.

Giá vàng ít sóng khiến mãi lực ngoài thị trường cũng trở nên trầm lắng. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tổng lượng mua và bán của Tập đoàn DOJI chỉ đạt khoảng 700 lượng, trong đó chiếm 60% là khách hàng mua vào.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao tương lai cũng giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 9/1. Tuy nhiên, việc đồng USD suy yếu đã giúp giá kim loại quý này vẫn đứng vững trên ngưỡng 1.600 USD một ounce.

Theo đó, chốt phiên giao dịch, giá vàng giao tháng 2 giảm 8,7 USD, tương ứng 0,5%, xuống 1.608,1 USD mỗi ounce trên sàn Comex ở New York. Cùng lúc, giá vàng giao ngay cũng đóng cửa ngày 9/1 giảm 6 USD xuống còn 1.612 USD mỗi ounce sau khi đã leo lên tới 1.623 USD một ounce vào đầu phiên châu Âu.

Đến sáng nay, tại phiên giao dịch châu Á giá kim loại quý đang hướng lên. Tính đến 8h40 (giờ Hà Nội), mỗi ounce vàng dao động quanh 1.614,20 USD, tăng gần 4 USD so với mở cửa.

Nếu căn cứ theo tỷ giá tự do 21.250 đồng, mỗi lượng vàng quy đổi hiện tương đương với 41,35 triệu đồng. Như vậy, với mức giá này vẫn còn rẻ hơn giá thu mua vàng nội 1,65 triệu đồng và bán ra là 1,95 triệu đồng.

Theo Thanh Lê ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm