Giá vàng trong nước đắt hơn thế giới gần 1 triệu đồng

Mở cửa ngày hôm nay, phần lớn doanh nghiệp vàng tại TP HCM niêm yết giá quanh 46,97-47,17 triệu đồng, giảm 280.000 đồng cả thu gom và bán ra so với cuối ngày hôm qua. Trong khi đó, các hiệu vàng lớn ở Hà Nội niêm yết giá mua vào bằng với TP HCM nhưng bán ra cao hơn 20.000 đồng.

Nửa tiếng sau, khi thị trường châu Á phát tín hiệu hồi phục, các thương hiệu vàng miếng cũng tăng 80.000 đồng, lên mức 47,03-47,23 triệu đồng một lượng lúc 8h45.

Giá vàng trong nước đắt hơn thế giới gần 1 triệu đồng ảnh 1
Giá vàng giảm trước tăng sau. Ảnh: Lệ Chi

Cùng lúc, Tập đoàn DOJI công bố giá bán lẻ vàng miếng SJC ở mức mua vào 47 triệu đồng, bán ra 47,25 triệu đồng. Biên độ mua bán chênh lệch 250.000 đồng. Bán sỉ được đơn vị này để ở 47,03-47,23 triệu đồng.

Theo đại diện DOJI, trong phiên giao dịch ngày hôm qua, tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tổng lượng mua bán vàng của tập đoàn đạt khoảng 1.000 lượng. Trong đó, khách hàng chủ yếu có xu hướng mua vào.

Trên thị trường thế giới, giá vàng tại phiên New York đóng cửa ngày giao dịch đầu tuần với mức giá giao ngay 1.805,50 USD một ounce, giảm 53,7 USD so với lúc mở cửa. Các hợp đồng giao tháng 12 giảm 51,5 USD một ounce xuống 1.808 USD.

Đây là phiên giảm đầu tiên sau ba ngày tăng liên tiếp. Theo Bloomberg, nguyên nhân chính là các nhà đầu tư phải bán vàng ra để trang trải các khoản thua lỗ chứng khoán.

Bước sang giờ giao dịch châu Á sáng nay, giá kim loại quý đang phát tín hiệu phục hồi, về ngưỡng trên 1.820 USD một ounce. Lúc 8h30 (giờ Hà Nội), giá vàng giao ngay đang dao động quanh 1.824,20 USD một ounce. Đến 9h15, giá giao ngay tăng thêm 2 USD, lên 1.826,20 USD mỗi ounce.

Với mặt bằng giá này, giá vàng quy đổi ra tiền đồng theo tỷ giá bán của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 20.834 đồng chỉ khoảng 45,9 triệu đồng mỗi lượng. Còn nếu tính theo tỷ giá tự do 21.000 đồng một đôla, giá thành của doanh nghiệp khoảng 46,25 triệu đồng một lượng, rẻ hơn trong nước gần 1 triệu đồng.

Tỷ giá liên ngân hàng sáng nay vẫn ổn định ở 20.628 đồng. Tương ứng, bảng niêm yết giá tại các ngân hàng thương mại đầu ngày cũng không có nhiều điều chỉnh. Vietcombank và Vietinbank thông báo thu gom ở 20.830 đồng, bán ra kịch trần 20.834 đồng.

Còn trên thị trường tự do, giá USD đang có xu hướng tăng trở lại. Tại các điểm thu đổi ngoại tệ ở TP HCM công bố thu gom sáng nay là 20.900 đồng, trong khi bán ra đã chạm mốc 21.000 đồng.

Theo Lệ Chi (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm