Hàng Việt ngày càng bám chắc ở nông thôn

Phiên chợ này thu hút 50 doanh nghiệp (DN) tham gia thuộc các ngành hàng như điện máy, nhựa gia dụng, hóa mỹ phẩm, thực phẩm… Các cơ sở đặc sản làng nghề tại Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh sẽ được hỗ trợ làm quen với cách tiếp thị hiện đại và phát triển thị trường. Đại diện Hội DN Hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết trong bốn năm liên tục thực hiện 99 phiên chợ, doanh thu đạt gần 9,5 tỉ đồng với sự đồng hành 200 DN. Trong đó một phiên chợ ở Tây Ninh đã đạt kỷ lục khi đạt doanh thu lên đến hơn 1,8 tỉ đồng. Sau phiên chợ thứ 100 nhiều DN yêu cầu chương trình vẫn tiếp tục thực hiện với nhiều hoạt động mới. Đồng thời, mở thêm nhánh chuyên sâu mới giúp nâng cấp thương mại chợ huyện.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm