Lần đầu phạt cá nhân bán thuốc lá sai quy định

Sáng 15-1, BS Trịnh Văn Hiệp, Ban Chủ nhiệm phòng, chống tác hại thuốc lá ngành y tế TP.HCM, cho biết.

Theo đó, có ba người bị phạt 1.500.000 đồng/người do trưng bày quá một bao của một nhãn hiệu thuốc lá (theo Nghị định 176/2013). Các cá nhân sai phạm đã có cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

TP.HCM lần đầu phạt những cá nhân bán thuốc lá sai quy định. Ảnh: TRẦN NGỌC

Trao đổi thêm, ông Lê Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết: “Nếu đoàn kiểm tra, giám sát phát hiện các sai phạm hoặc tái phạm của những cá nhân nói trên thì thanh tra Sở Y tế TP.HCM tiếp tục xử lý đúng theo các quy định của pháp luật”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm