Lao động nước ngoài ở TP.HCM: Visa không thể hiện rõ thông tin về lao động

Ông Tâm cho biết năm 2008, Sở đã cấp hơn 8.000 giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các đơn vị.

Theo đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh phía Nam, việc nắm bắt đầu mối thông tin số lượng lao động nước ngoài gặp khó. Thứ nhất là do visa vào Việt Nam không thể hiện rõ thông tin về lao động. Trên thực tế có những người tới Việt Nam du lịch nhưng đã xin gia hạn để ở lại lao động “chui”. Thứ hai, doanh nghiệp không trình báo sử dụng lao động nước ngoài theo luật. Thứ ba, hiện chưa có công ty nào đứng ra cung cấp lao động nước ngoài cho thị trường.

T.ĐỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm