Lượng phôi thép nhập khẩu giảm dần

Nếu tiếp tục giảm sâu thì có thể gây thiếu nguyên liệu sản xuất thép, nhất là khi tiêu thụ thép vào cuối năm thường tăng. Ngoài ra, tổng lượng sắt thép nhập khẩu tháng 7 (trừ phôi thép) cũng giảm còn 380.000 tấn, trong khi tháng 6 là 400.000 tấn.

Lượng ôtô nhập khẩu tháng 7 vào khoảng 3.000 chiếc, tổng giá trị khoảng 67 triệu USD, giảm 1.500 chiếc so với tháng 6. Tổng giá trị nhập khẩu tháng 7 ước khoảng 7,05 tỷ USD trong khi xuất khẩu tháng 7 khoảng 6,25 tỷ USD. Như vậy, con số nhập siêu là khoảng 800 triệu USD. Để ổn định cán cân thanh toán quốc tế, Bộ Công thương đã đặt mục tiêu cho sáu tháng cuối năm, mỗi tháng chỉ được nhập siêu khoảng 700 triệu USD mà thôi.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm