Mở rộng thẩm quyền giải quyết của trung tâm trọng tài

Theo ông Phạm Quốc Anh - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, trưởng ban soạn thảo, trung tâm trọng tài sẽ không chỉ giải quyết các tranh chấp kinh tế thương mại mà còn giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực dân sự, lao động.

Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Mạnh Dũng - Trung tâm Trọng tài thương mại Thái Bình Dương cho rằng việc mở rộng thẩm quyền cho trung tâm trọng tài giải quyết các tranh chấp dân sự, lao động là chưa khả thi. Thẩm quyền này có thể mở rộng trong 10 năm tới, khi các cá nhân, tổ chức đã quen sử dụng trung tâm trọng tài và các tranh chấp thương mại đã được giải quyết hiệu quả tại trung tâm trọng tài.

Ngoài ra, nên coi việc giải quyết tranh chấp thương mại của trung tâm trọng tài như một dịch vụ pháp lý mà các bên có thể thỏa thuận lựa chọn trong giải quyết tranh chấp. Do đó, các bên tranh chấp tại nước ngoài có thể chọn Trung tâm Trọng tài quốc tế tại Việt Nam.

THANH HẢI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm