Nạn hối lộ khiến Nhật ngán đầu tư vào Việt Nam

Ông Yasuzumi Hirotaka, Giám đốc điều hành JETRO tại TP.HCM, cho biết tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,05 tỉ USD chiếm 10,1% tổng vốn đầu tư tại Việt Nam năm 2014. Nhật đứng vị trí thứ tư sau các đối tác Hàn Quốc, Hong Kong và Singapore đầu tư vào Việt Nam. Vốn đầu tư của doanh nghiệp (DN) Nhật trong năm 2014 giảm mạnh hơn 3,8 tỉ USD với năm 2013.

Nguyên nhân DN nước này giảm đầu tư vào Việt Nam là do đồng yen Nhật mất giá quá lớn, nếu trước đây 80 yen đổi được 1 USD thì hiện nay 120 yen mới đổi được 1 USD.

Theo ông Yasuzumi Hirotaka, Việt Nam rơi vào vị trí thứ ba trong số 15 nước có hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, vận hành không minh bạch. Nhà đầu tư vẫn còn tốn chi phí hối lộ, gặp sự phiền hà, nếu không giải quyết được thì Việt Nam khó thu hút vốn FDI lớn.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm