Người nước ngoài có thể tham gia hợp tác xã

Theo ông Hà Văn Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, việc mở rộng trên phù hợp với nguyên tắc “kết nạp rộng rãi” và tạo điều kiện thuận lợi cho HTX trong hoạt động xuất khẩu và mở văn phòng đại diện tại nước ngoài.

Ngoài ra, ông Hiền cũng tán thành quy định số lượng tối thiểu để thành lập HTX là bảy cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân. “Nếu số lượng xã viên quá ít sẽ dễ dẫn đến tình trạng vốn góp của một số cá nhân vào HTX có tính chất chi phối, ảnh hưởng đến tính dân chủ trong tổ chức” - ông Hiền giải thích.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm