Người thay ông Vũ Quang Hải ở Sabeco là ai?

Sáng 16-2, Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2017. 

Cụ thể  đại hội đã đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Sabeco nhiệm kỳ 2013-2018 và chức danh phó tổng giám đốc công ty đối với ông Vũ Quang Hải, thay vào đó là ông Nguyễn Thành Nam, hiện là phó tổng giám đốc Sabeco.

Ông Vũ Quang Hải là con trai cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, được điều động về làm lãnh đạo tại Sabeco đầu năm 2015 đảm đương vị trí thành viên HĐQT, đại diện cổ phần nhà nước tại Sabeco, đồng thời kiêm chức phó tổng giám đốc.

Ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT Sabeco, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thành Nam (thứ hai từ trái qua) và ông Nguyễn Văn Minh (đắc cử thành viên ban kiểm soát).

Ông Nguyễn Thành Nam, thành viên HĐQT Sabeco, trao đổi với PV.

Ông Nguyễn Thành Nam sinh ngày 29-12-1970 tại Hà Nội. Hiện ông Nam ở tại quận 11, TP.HCM.

Từ năm 2001-2003 ông Nam học thạc sĩ Quản lý kinh tế và nhà nước, Trường Universite Libre de Bruxelles (Bỉ) và kinh qua các chức vụ:

Từ tháng 1-1991 đến tháng 1-1997, nhân viên phân xưởng cơ khí tại Công ty Bia Sài Gòn.

Từ tháng 2-1997 đến tháng 12-2001, tổ trưởng phòng cung ứng Công ty Bia Sài Gòn.

Từ tháng 12-2001 đến tháng 4-2006, phó phòng cung ứng Công ty Bia Sài Gòn.

Từ tháng 4-2016 đến tháng 9-2007, phó ban cung ứng Tổng Công ty Bia Sài Gòn.

Từ tháng 9-2007 đến tháng 6-2012, trưởng phòng kế hoạch cung tiêu Nhà máy Bia Sài Gòn NCT-TCT CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn.

Từ tháng 6-2012 đến tháng 3-2015, trưởng ban mua hàng Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn.

Từ tháng 3-2015 đến tháng 2-2016, phó tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn.

Từ ngày 1-3-2016 đến nay, phó tổng giám đốc, giám đốc Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Nam còn đang nắm giữ các chức vụ khác:

Đại diện quản lý vốn của Sabeco, chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây.

Đại diện quản lý vốn của Sabeco, thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung.

Hiện ông Nam đang đại diện phần vốn nhà nước với hơn 141 triệu cổ phần SAB, tương đương vốn điều lệ công ty. Ngoài ra, ông còn sở hữu 1.800 cổ phiếu với tư cách cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

ĐHĐCĐ 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

ĐHĐCĐ năm 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

(PLO)- Sáng 28-3, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Giá vàng miếng SJC bất ngờ 'nóng' trở lại

Giá vàng miếng SJC bất ngờ 'nóng' trở lại

(PLO)- Thị trường vàng trong nước có phiên tăng giá thứ hai liên tiếp. Đáng nói là trong khi vàng nhẫn tăng không đáng kể thì vàng miếng SJC lại có bước nhảy vọt, vượt mốc 81 triệu đồng/lượng.

Tranh cãi về đề nghị điều tra chống bán phá giá thép Trung Quốc

Tranh cãi về đề nghị điều tra chống bán phá giá thép Trung Quốc

(PLO)- Hai doanh nghiệp sản xuất thép có thị phần lớn ở Việt Nam đã gửi hồ sơ đến Bộ Công Thương đề nghị điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nóng (HRC) có nguồn gốc từ Trung Quốc. Thông tin này gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong nội bộ ngành thép.