Nhiều chương trình ưu đãi tại Hội chợ hàng Việt quận Tân Bình

Năm nay hội chợ thu hút sự tham gia của 120 doanh nghiệp trong và ngoài quận với gần 200 gian hàng. Gồm các ngành hàng thiết yếu như thực phẩm và đồ uống; hàng gia dụng; sản phẩm trang trí nội thất và đồ lưu niệm; nông sản...

Biểu diễn sản xuất bánh ngũ cốc tại hội chợ.

Biểu diễn sản xuất bánh ngũ cốc tại hội chợ.

Đặc sản cá khô thu hút khách mua sắm tại hội chợ.

Đặc sản cá khô thu hút khách mua sắm tại hội chợ.

Các gian hàng đều có chương trình ưu đãi như giảm giá, mua hai tặng một…Đặc biệt, các gian hàng quần áo thời trang, nông sản, đặc sản như cà phê sạch, mật ong rừng, các loại cá khô… được nhiều người quan tâm ghé mua. Nhiều khách tham quan cũng rất quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ hàng hóa khi mua sắm các sản phẩm như chiếu tre, chăn ra gối…

Gạo sạch được nhiều khách hàng quan tâm tại hội chợ.

Gạo sạch được nhiều khách hàng quan tâm tại hội chợ.

Nhiều khách chọn mua mật ong rừng đặc sản Tây Nguyên.

Nhiều khách chọn mua mật ong rừng đặc sản Tây Nguyên.

Bà Phạm Thị Út, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam quận Tân Bình, cho biết tham gia hội chợ các doanh nghiệp mang đến những sản phẩm mẫu mã đẹp, đảm bảo chất lượng và đây cũng là mục tiêu hàng đầu ban chỉ đạo đề ra. Ngoài xiết lại đầu vào là yêu cầu chất lượng hàng hóa tham gia hội chợ phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định pháp luật thì ban tổ chức chỉ đạo Đội Quản lý thị trường quận cùng các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra để ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng len lỏi vào hội chợ.

Theo bà Út, hội chợ cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia phát triển thương hiệu, quảng bá sản phẩm hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh để mở rộng thị trường trong nước. Góp phần phát triển kinh tế nói chung đồng thời khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp, hộ kinh doanh nói riêng. Hội chợ kết thúc ngày 7-8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm