Nhiều doanh nghiệp dầu khí Nga sẽ đến Việt Nam

Ông M. Golikov, Trưởng Cơ quan đại diện thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam, cho biết như trên tại buổi họp báo giới thiệu “Triển lãm công nghiệp Việt - Nga lần thứ nhất”, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 10-12.

Theo ông M. Golikov, Việt Nam đã tham gia hàng chục hiệp định thương mại tự do và vừa kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), vì vậy Nga sẽ tích cực đẩy mạnh giao thương với Việt Nam bằng cách hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp Nga đầu tư vào Việt Nam. Các lĩnh vực được doanh nghiệp Nga quan tâm nhất là khai thác dầu mỏ, khí đốt, chế tạo máy, công nghệ cao, công nghệ vũ trụ, vận tải quốc tế, khai khoáng, chế biến nông sản.

Dự kiến sẽ có 120 doanh nghiệp của Nga tham dự triển lãm trên (diễn ra từ ngày 14-16 tháng 12), trong đó có nhiều công ty chuyên về khai thác và chế biến dầu khí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm