Phát hiện bãi hến khoảng 700 tấn

Ngày 29-6, ông Đỗ Văn Út, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình An (huyện Kiên Lương – Kiên Giang),  đồng thời cũng là Giám đốc Hợp tác xã  bảo vệ khai thác hải sản ven biển Tân Tiến, cho biết khoảng 10 ngày nay, cách Hòn Phụ Tử 1 km, bà con ngư dân nơi đây phát hiện một lượng lớn hến khoảng 700 tấn. Ngay sau khi phát hiện, Hợp tác xã Tân Tiến đã tổ chức cho người dân khai thác và bán cho các thương lái ở Nha Trang (Khánh Hòa). Thu nhập mỗi ngày của Hợp tác xã đạt trên 30 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Theo ông Út, sau những đợt mưa kéo dài, hến biển tự nhiên xuất hiện trên khu vực gần bờ. Mỗi ghe cào một ngày khoảng 3 tấn, bán lại cho HTX. HTX bán lại cho các thương lái ở Khánh Hòa. Mỗi ghe cào của ngư dân thu được từ 2,5 - 3 triệu đồng/ngày. Hiện nay, xã Bình An đang tiếp tục thu hoạch hến biển. Có được “lộc biển” trời cho, người dân rất vui mừng, phấn  khởi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm