Phát triển du lịch phải dựa vào dân

Theo bà Katherine Muller Marin, khu vực vùng sâu vùng xa ở miền Trung Việt Nam đều có tiềm năng du lịch lớn. Du lịch là một ngành dịch vụ văn hóa phụ thuộc nhiều vào tinh thần hợp tác của cộng đồng địa phương. Xây dựng mô hình phát triển du lịch mang lại lợi ích cho người dân địa phương là cách duy nhất đảm bảo phát triển bền vững. “Vì vậy dự án này phải tập trung vào việc hỗ trợ xây dựng các cộng đồng địa phương, đưa họ tham gia sâu hơn vào phát triển và quản lý các sản phẩm và điểm du lịch…”.

Bà Dương Bích Hạnh, Trưởng ban Văn hóa thuộc Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, dẫn chứng: “Ở cầu ngói Thanh Toàn (Huế) muốn phát triển du lịch thì phải xem người dân được hưởng lợi gì. Nếu dân mở cửa làng đón khách mà chẳng có thu nhập thì chắc chắn chẳng ai làm”.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm