Buôn lậu cả tài liệu cấm và quân trang

Hội thảo do Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội và Công ty VinaCHG tổ chức.

Ông Hùng cho biết trong chín tháng đầu năm 2015, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên cả nước diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Các cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 149.926 vụ việc, nộp ngân sách nhà nước từ tiền phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và truy thu thuế hơn 8.759 tỉ đồng, khởi tố 987 vụ với 1.120 đối tượng.

Các loại hàng lậu bị tịch thu có cả tài liệu cấm, quân trang, quân dụng, đạn, thuốc nổ, hàng trăm kg ma túy, heroin. Đặc biệt, các lực lượng chức năng đã thu giữ 6,8 tấn ngà voi, 357 kg sừng tê giác, hơn 61.000 m3 gỗ quý hiếm.

“Đặc biệt, việc Trung Quốc liên tiếp phá giá nhân dân tệ khiến cho nguy cơ hàng giá rẻ, kém chất lượng tràn vào Việt Nam trong những tháng cuối năm 2015 càng tăng cao” - ông Hùng cảnh báo.

CHÂN LUẬN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm