Chấm dứt dịch vụ ăn uống trong hang động tại Hạ Long

TTXVN ngày 8-9 dẫn tin trên từ ông Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP Hạ Long. Theo đó, việc này nhằm bảo tồn nguyên trạng những giá trị tự nhiên của vịnh Hạ Long.

Ông Phạm Hồng Hà cũng cho biết tới đây TP Hạ Long có chủ trương chấm dứt cả dịch vụ ăn uống trên tàu du lịch.

Từ năm 2005, Quảng Ninh cho phép tổ chức dịch vụ ăn tối, biểu diễn nghệ thuật ở duy nhất hang Trống. Tuy nhiên, sau đó tại các điểm của vùng lõi di sản Hạ Long như hồ Động Tiên, hang Tiên Ông, hang Cỏ, hang Trinh Nữ cũng xuất hiện loại hình dịch vụ này. Báo chí gần đây phản ánh việc kinh doanh dịch vụ ăn uống đã gây ra những nguy cơ tác động xấu đến di sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm