Chi phí trả nợ bắt đầu ‘ăn’ vào khoản hỗ trợ sản xuất

Theo WB, mất cân đối tài khóa kéo dài đang gây quan ngại trong bối cảnh nợ công tăng của Việt Nam. Tổng nợ công và nợ do Chính phủ bảo lãnh tiếp tục tăng và đạt mức 59,6a% trong năm 2014 (54,5% năm 2013). Tuy nợ công vẫn nằm trong giới hạn bền vững nhưng chi phí trả nợ đã bắt đầu ăn vào các khoản chi hỗ trợ sản xuất khác trong ngân sách.

Cơ quan này cũng cho rằng tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã chậm lại trong năm 2015. Hoạt động củng cố ngành ngân hàng (sáp nhập và mua bán ngân hàng thương mại) đã tăng tốc trong nửa đầu năm 2015 nhưng nợ xấu vẫn là một vấn đề lớn.

WB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt mức 6,2% năm 2015 và 6,3% năm 2016 nhờ cầu trong nước mạnh. Cơ quan này cũng cho rằng trong trung hạn nền kinh tế Việt Nam nói chung là tích cực nhưng vẫn còn tiềm ẩn một số rủi ro tiêu cực. Dù chính sách tiền tệ mở rộng nhưng lạm phát vẫn sẽ thấp do ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài và do giá năng lượng, giá lương thực thấp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm