Đánh bom ở Thái, khách Việt không ngại du lịch

Theo đó, du khách được khuyên nên chuẩn bị thời gian du lịch thích hợp, tránh tình trạng di chuyển đông đúc...

Bà Trần Thị Việt Hương, Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Vietravel, cho biết tại Vietravel có khoảng 330 lượt khách tại Thái Lan đã khởi hành vào ngày 9, 10, 11-8. Du khách của công ty tham gia hành trình tour Bangkok-Pattaya, không có điểm đến là HuaHin (là nơi diễn ra các vụ nổ) nên lịch trình của khách vẫn diễn ra bình thường. Còn Công ty Du lịch TST cho biết tình hình khách liên hệ đăng ký tour qua điện thoại và tại quầy giao dịch TST tourist vẫn diễn ra bình thường, không có tình trạng hủy tour. Công ty đang tiếp tục phối hợp và cập nhật thông tin mới nhất từ hệ thống đối tác, hướng dẫn viên đang có mặt tại Thái Lan và TAT để có những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm