DN có 6 tháng để nộp tiền ‘chuộc’ giấy phép

Theo đó, DN có nợ thuế đến mức bị cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DN sẽ bị “đóng băng” giấy này và cơ quan đăng ký kinh doanh không thu hồi ngay mà cho DN sáu tháng để khắc phục nợ thuế. Trong vòng sáu tháng mà DN trả xong nợ thuế, được cơ quan thuế xác nhận thì sẽ trả lại giấy này cho DN tiếp tục hoạt động. Nếu quá sáu tháng mà DN không khắc phục thì đương nhiên bị giải thể.

Trước đó, ngày 12-8, báo Pháp Luật TP.HCM có bài viết phản ánh thời gian qua có nhiều DN nợ thuế bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DN. Sau đó dù DN đã nộp thuế… nhưng không được trả lại giấy và không được hoạt động nữa.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm