Doanh nghiệp chế biến gỗ tàng trữ gỗ lậu

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có ba người đàn ông gồm Nguyễn Xuân Hiển, Nguyễn Văn Phong và Nguyễn Văn Lực đang xẻ gỗ và một xe ô tô tải biển số 48L-1238, trên xe có chứa 33 thanh gỗ xẻ (thuộc nhóm II).

Qua kiểm tra, những người này không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh được nguồn gốc số gỗ trên hợp pháp. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện xung quanh xưởng, khuôn viên chế biến của DNTN Anh Thư có 59 lóng gỗ, 763 thanh gỗ xẻ (khoảng 40 m3) từ nhóm II đến nhóm V, đang được tập kết sẵn chuẩn bị bốc lên xe để đưa đi tiêu thụ…

Hiện toàn bộ tang vật, phương tiện đang bị tạm giữ và cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.

MINH TÍN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm