Hàng triệu giỏ hoa miền Tây ra chợ tết

Trong đó, chiếm nhiều nhất là hoa vạn thọ, cúc, lan, cát tường, huệ… Hiện tại các khu vực chợ hoa kiểng như Hoàng Văn Thụ, bờ hồ xáng thổi, bến Ninh Kiều,… các chủ cơ sở kinh doanh và nhà vườn đã bắt đầu lên lô kiểng và hàng hoa để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.


Nhiều người vào làng hoa kiểng Bà Bộ (Cần Thơ) để chọn mua hoa kiểng chưng tết. Ảnh: GIA TUỆ

Trong khi đó, ông Phạm Phước Lợi, Giám đốc Hợp tác xã Hoa kiểng Tân Quy Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp, cho hay hợp tác xã có khoảng 20 ha hoa kiểng. Hoa của hợp tác xã chủ yếu cung ứng cho TP.HCM, miền Trung và Phú Quốc. Năm nay có một số loài hoa như hoa đồng tiền bán khá chạy. Sản lượng hoa cung ứng ra thị trường tăng 10%-20% so với năm ngoái và bán được giá. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm