Hàng Việt chật vật cạnh tranh với hàng Trung Quốc

Hàng Việt đang phải cạnh tranh chật vật với hàng Trung Quốc đa dạng mẫu mã, giá rẻ.

Tuy vậy, theo ông Khánh, khảo sát tại Quảng Châu (Trung Quốc) cho thấy hàng da của Việt Nam có thể xuất khẩu nhiều sang đây. “Hiện nay, hàng da ở Trung Quốc không còn rẻ nữa do chi phí nhân công cao. Ngay tại Quảng Châu, một đôi giày nữ giá sỉ đã 270-280 USD, cao hơn hàng Việt Nam khoảng 15%. Đây có thể là cơ hội tốt cho ngành da giày Việt Nam” - ông Khánh nhận định.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trí Kiên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH May túi xách Minh Tiến, thông tin ở phân khúc thời trang nữ, hàng Việt không cạnh tranh nổi vì Trung Quốc liên tục tung mẫu mã mới ra thị trường. Phân khúc này hàng Trung Quốc chiếm khoảng 80%-90%, các phân khúc khác chiếm 10%.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm