Hàng Việt được ủng hộ

Gần 70% người tiêu dùng Việt tin rằng các công ty nội có thể đáp ứng tốt hơn những nhu cầu mà họ cần.

Báo cáo cũng chỉ ra khoảng 80%-90% người Việt được khảo sát trả lời rằng khi so sánh với các yếu tố như giá, chức năng và chất lượng thì nguồn gốc quốc gia rất quan trọng trong quyết định chọn mua sản phẩm.

Thông tin tại báo cáo trên được xem là điểm sáng mang lại niềm tin cho công ty Việt. Tuy nhiên, hiện nay hàng Thái Lan, Nhật, Hàn Quốc… đang ồ ạt vào kênh bán lẻ hiện đại thông qua mua bán, sáp nhập và đây là thách thức lớn với hàng Việt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm