Không nên đòi ‘giấy phép con’ dịch vụ kế toán

Nhiều đại biểu cho rằng không nên buộc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ này. “Người làm kế toán đã phải thi để có chứng chỉ kế toán viên, sau đó lại phải xin thêm giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán nữa là quá nhiều thủ tục và tốn kém, do vậy cần giảm bớt thủ tục này” - ông Chung Thành Tiến, Trưởng văn phòng phía Nam của Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam, đề nghị.

Ông Mai Thanh Tòng, Phó Chủ tịch Hội Kế toán TP.HCM, cũng cho rằng dự thảo phải làm rõ nội dung hoạt động “dịch vụ kế toán” là những hoạt động gì để tránh trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xong thì bị cơ quan quản lý bắt bẻ “cái này không được làm, cái kia không phải dịch vụ kế toán…”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm