Khuyến mãi ì xèo, bánh Trung thu vẫn ế ẩm

Chúng tôi nhận thấy phần lớn các cửa hàng đều vắng người mua. Hiện tại người bán tung ra nhiều chương trình khuyến mãi như mua một tặng một, mua hai tặng hai, mua một hộp tặng một hộp… nhưng người mua vẫn “làm ngơ”.

Chị Thanh, người bán bánh Trung thu trên đường Nguyễn Hữu Tho,̣ than thở năm nay giá các loại bánh không tăng nhiều (như bánh của các cơ sở nhỏ lẻ giá 70.000-80.000 đồng/cái) nhưng rất ít người mua. “Hôm nào trời nắng còn bán được lai rai chứ mưa xuống coi như ngồi không. So với cùng kỳ năm trước, sức mua giảm đến 50%. Ế quá nên bán được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu chứ không dám lấy nhiều như trước đây” - chị Thanh ngao ngán.

Anh Nguyễn Văn Toàn, chủ điểm bán ở Tân Phú, cho hay năm nay cửa hàng tung ra chương trình khuyến mãi sớm “Mua một tặng một” song ít khách ghé đến mua, khác với mọi năm khi có khuyến mãi là khách rất đông. Bởi vậy từ đầu mùa đến nay doanh số bán chỉ bằng một nửa so với năm ngoái.

Một số người bán hy vọng những ngày cận Trung thu sức mua sẽ tăng và bánh Trung thu sẽ không tồn đọng nhiều.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm