Lại xuất hiện tình trạng bán xăng dầu nhỏ giọt

Ngày 1-5, nhiều nông dân ở huyện Tân Hưng cho biết các cây xăng chỉ bán cho mỗi người 1-2 lít xăng. Trong khi đó, các chủ máy cày, máy xới đất muốn mua đủ dầu diesel chạy máy phải làm đơn (mẫu đơn do cây xăng cung cấp) có xác nhận của UBND xã thì cây xăng mới bán dầu theo nhu cầu.

Ông Lưu Văn Ưa, nông dân xã Hưng Điền (huyện Tân Hưng), cho biết các cây xăng bán xăng dầu nhỏ giọt từ khi xuất hiện tin đồn sắp tăng giá xăng dầu. “Hiện nay đang mùa cày xới đất trồng mè và bơm nước chống hạn cho lúa hè thu nên việc các cây xăng bán nhỏ giọt gây rất nhiều khó khăn cho nhà nông” - ông Ưa nói. Theo ông Châu Văn Luyến, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 khu vực Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, hiện nay có nhiều cây xăng đóng cửa ngưng bán hàng nhưng khi lực lượng chức năng đi kiểm tra thì chủ cây xăng lại viện cớ trụ bơm bị hư hoặc đang cải tạo bồn chứa.

HÙNG ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm